Kết quả tìm kiếm cho "cao nhất 42 độ C"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 378
Việc tăng trưởng "nóng" diện tích trồng sầu riêng không đi kèm với quy hoạch phù hợp và đầu ra ổn định đã khiến cung vượt cầu.
Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II và 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Trên 1.000 người tại Tây Bắc Tây Ban Nha đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 10/8, khi cháy rừng lan rộng do nắng nóng gay gắt và gió mạnh.
- Kể từ tháng 7 đến nay, nhiệt độ tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 46°C khiến người dân vô cùng "khổ sở".
Châu Âu đang chuẩn bị ứng phó với đợt nắng nóng nhất trong năm, với nền nhiệt dự báo sẽ tăng lên mức cực đoan trong những ngày tới, đe dọa an toàn lưới điện, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Ngày 20/7, một số quốc gia vùng Balkan như Hy Lạp, Romania và Serbia đã đồng loạt đưa ra cảnh báo và khuyến cáo mới về một đợt nắng nóng khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng trong cả tuần này.
Chuối là loại quả được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là 3 nhóm người nên hạn chế ăn chuối.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, với 451/460 đại biểu có mặt tán thành, Luật Nhà giáo đã được thông qua. Trong đó, 6 điểm mới nổi bật, được xem là chính sách đột phá để nâng tầm vị thế và bảo vệ đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.
Sau nhiều phiên giao dịch “lình xình”, VN-Index bất ngờ vượt mốc 1.350 điểm trong phiên 19/6, xác lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 5/2022.
Chính phủ vừa ban hành hai Nghị định quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đánh dấu bước tiến mới trong cải cách hành chính, phân quyền, phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Sáng 16/6 tại Tòa nhà Quốc hội, 451/460 (đạt tỷ lệ 94,35%) đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Luật Nhà giáo.
Chính phủ vừa ban hành hai Nghị định quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đánh dấu bước tiến mới trong cải cách hành chính, phân quyền, phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.